Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công tại một số cầu yếu trên quốc lộ 1A

Thứ Năm, 10/07/2008, 15:15

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, trên toàn tuyến quốc lộ 1A còn 101 cầu yếu đang nằm trong kế hoạch nâng cấp. Hiện mới có 34 cầu yếu được thi công, làm mới để thay thế; trong số này có 12 công trình sử dụng vốn ngân sách còn 22 cầu sử dụng vốn JIBIC (Nhật Bản).

Chiều 8/7, ông Nguyễn Văn Công, Chánh Văn phòng BGTVT cho biết: Tại cuộc họp giao ban tháng 7 của Bộ, Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã yêu cầu Cục Đường bộ, Cục Giám định kiểm tra toàn tiến độ thực hiện trên công trường đối với các dự án cầu yếu trên tuyến quốc lộ; không để tái diễn tình trạng đình trệ thi công làm ảnh hưởng đến giao thông và an toàn giao thông. Các cầu Gio, cầu Vó trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình) phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2009. Đây là 2 cây cầu yếu sử dụng vốn JIBIC (Nhật Bản) và trong quá trình thi công liên tục gây ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, trên toàn tuyến quốc lộ 1A còn 101 cầu yếu đang nằm trong kế hoạch nâng cấp. Hiện mới có 34 cầu yếu được thi công, làm mới để thay thế; trong số này có 12 công trình sử dụng vốn ngân sách còn 22 cầu sử dụng vốn JIBIC (Nhật Bản).

Đối với 67 cầu yếu còn lại, có 14 cầu đã nằm trong dự án hiện đang chuẩn bị thi công; còn 53 cầu đang được Bộ GTVT đề xuất Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan kêu gọi các nguồn vốn tài trợ quốc tế và sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ đầu tư để hoàn thành việc khắc phục toàn bộ các cầu yếu trong thời gian sớm nhất

T.Huyền
.
.
.