Bò tót về dân làng hoảng sợ

Chủ Nhật, 26/10/2014, 15:21
Theo ông Phan Văn Minh, Trưởng BQL rừng phòng hộ Sông Lũy (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) cho biết, khoảng một tuần lễ qua, người dân địa phương đã nhìn thấy đàn bò tót khoảng 6 - 8 con ở khu vực rừng Hố Bom, Hố Sương thuộc xã Sông Lũy.

Kiểm lâm cũng từng phát hiện đàn bò tót này. Từ  hình ảnh thu thập, với các đặc điểm nhận dạng ban đầu, thì bò tót này có tên khoa học là Bosgaurus, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, cần được bảo vệ.

Loài bò tót Bos Gaurus.

Từ chiều 20/10, người dân thông sông Khiên (xã Sông Lũy) phát hiện một con bò tót nặng cỡ 1 tấn, màu đen bóng với cặp sừng cong vút, tách đàn chạy về làng, khiến người dân vô cùng hoảng sợ tấn công.

Người dân dùng tiếng động la gõ xua bò tót chạy gần 2km đến đập thủy lợi sông Khiên thì bò tót bị sa lầy.

Trạm bảo vệ rừng huy động lực lượng đến bảo vệ không cho người dân xâm hại đến động vật hiếm nên sáng hôm sau bò tót vượt lầy, bơi qua sông an toàn thoát về khu rừng tiều khu 138B

Châu Hoàng - Nam Sinh
.
.
.