Bỏ cơ chế thưởng xuất khẩu

Thứ Ba, 01/08/2006, 08:54

Bộ Thương mại và Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ phương án xóa bỏ cơ chế thưởng xuất khẩu vào năm 2007 đối với các thương nhân có thành tích trong xuất khẩu. Đây là bước chuẩn bị thực hiện các cam kết sau khi gia nhập WTO.

Trong quá trình đàm phán với các đối tác để gia nhập WTO, trợ cấp xuất khẩu luôn là vấn đề nóng. Các đối tác tỏ ra lo ngại sự tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam khi gia nhập WTO sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất nước mình.

Cụ thể, Việt Nam sẽ phải bỏ toàn bộ trợ cấp xuất khẩu đối với hàng nông sản ngay khi gia nhập WTO; với các khoản hỗ trợ trong nước được duy trì ở mức 10% giá trị sản lượng như các nước đang phát triển khác trong WTO. Tuy nhiên, theo Bộ Thương mại, mức hỗ trợ trong nước thực tế hiện nay đang thấp hơn 10%

N.Y.
.
.
.