Bộ Y tế sẽ trình Chính phủ thành lập BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch bệnh

Thứ Ba, 26/03/2013, 14:18
Tới đây, Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, với sự tham gia của nhiều ngành, địa phương, trong đó, vai trò của chính quyền rất quan trọng, trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Những thách thức trước sự gia tăng, diễn biến phức tạp của nhiều loại bệnh dịch truyền nhiễm, nhất là các loại bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm, đang đặt ra lo ngại cho mọi người và là gánh nặng cho ngành Y tế vì phải chịu trách nhiệm trực tiếp ứng phó. Điều này, được đưa ra tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2013, tổ chức ngày 25/3, tại Hà Nội.

Theo TS Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), dịch bệnh đang diễn ra phức tạp ở nhiều nước, cũng như ở Việt Nam, khi một số chủng virus như cúm A (H5N1), Corona luôn tiềm ẩn sự biến đổi và bùng phát dịch.

Ký sinh trùng sốt rét cũng tăng tính kháng thuốc và có xu hướng lan rộng, nhất là ở một số tỉnh miền Trung. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, tả, viêm não mô cầu, rubella luôn có nguy cơ bùng phát. Trong khi các bệnh lây truyền từ động vật sang người gia tăng, thì việc giải quyết mầm bệnh ở động vật nuôi lại nhiều bất cập.

Chúng ta còn phải đối mặt với lo lắng không nhỏ là chưa có vaccin phòng một số bệnh; một số dịch bệnh cộng đồng chưa có miễn dịch, hoặc miễn dịch không bền vững, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao. Bệnh tay, chân, miệng đã lưu hành toàn quốc với số mắc và tử vong cao.

Tới đây, Bộ Y tế sẽ trình Thủ tướng thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, với sự tham gia của nhiều ngành, địa phương, trong đó, vai trò của chính quyền rất quan trọng, trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Việc tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực và nghiên cứu khoa học về tác nhân gây bệnh sẽ được triển khai, nhằm giải quyết triệt để các căn bệnh lây truyền

Thanh Hằng
.
.
.