Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở

Thứ Sáu, 08/05/2015, 22:07
Ngày 8/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội thí điểm trực tiếp bầu bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp cơ sở của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu: 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đoàn thể và cán bộ, đảng  viên, viên chức, người lao động trong đơn vị đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra.

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã phối hợp với các bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quốc gia như: Chương trình văn hóa nghệ thuật chào mừng 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Đêm dạ hội “Sáng mãi niềm tin dâng Đảng”; chào mừng thành công Đại hội XI của Đảng…

Những năm qua, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia đã phối hợp tổ chức thành công 40 sự kiện thể thao quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới về điền kinh, nhảy cầu, bóng đá, bơi lặn… Bên cạnh đó, Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia còn phối hợp tổ chức thành công 12 chương trình văn hóa, nghệ thuật trong nước và quốc tế phục vụ hàng chục vạn nhân dân…

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Khu Liên hợp thể thao Quốc gia khóa mới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn chăm lo công tác xây dựng đảng, coi trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng bộ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức tự học tập và rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề sinh hoạt đảng; các chi bộ đã chủ động bám sát nghị quyết, chỉ thị và sự lãnh đạo của Đảng ủy để đề ra các biện pháp cụ thể triển khai phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 

Tại Đại hội, Đảng bộ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém:  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình có nơi còn nể nang; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên chưa thường xuyên và chưa chặt chẽ… Mặc dù doanh thu hằng năm có mức tăng trưởng ổn định, song chưa phát huy hết tiềm năng của đơn vị.

Đại hội Đảng bộ xác định: Trong nhiệm kỳ tới, phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, liên doanh, liên kết và khai thác dịch vụ để quyết tâm phấn đấu xây dựng Khu Liên hiệp Thể thao Quốc gia trở thành đơn vị mạnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phấn đấu doanh thu hằng năm tăng từ 10-15%; thu nhập người lao động đạt bình quân 100 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch hằng năm đạt trên 90%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, công khai, minh bạch, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 7 đồng chí; đồng chí Cấn Văn Nghĩa được Đại hội trực tiếp bầu làm Bí thư Đảng ủy và đồng chí Nguyễn Tuấn Linh được Đại hội trực tiếp bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy với tỷ lệ 100% số phiếu.

Văn Chiến
.
.
.