Bộ Công an tuyên dương phụ nữ điển hình tiến tiến

Thứ Sáu, 21/05/2010, 09:26
Sáng 20/5, Bộ Công an đã tổ chức Lễ tuyên dương Phụ nữ điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Phong trào thi đua Phụ nữ CAND (2005-2010).

Đến dự và chỉ đạo có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an và bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua của lực lượng phụ nữ CAND, trình độ đội ngũ cán bộ nữ Công an không ngừng nâng lên, ngày càng có nhiều cán bộ nữ tham gia vào công tác lãnh đạo… Bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình, lực lượng phụ nữ Công an đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đảm bảo An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà lực lượng phụ nữ CAND đã làm được trong những năm qua, đồng thời động viên, khích lệ phụ nữ Công an cố gắng hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đóng góp nhiều cho công tác chiến đấu, phát huy hơn nữa truyền thống của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ CAND nói riêng.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhắc nhở lãnh đạo các đơn vị cần hết sức tạo điều kiện để cán bộ nữ có cơ hội phấn đấu vươn lên, thể hiện hết khả năng của mình, năng động, sáng tạo nhiều hơn nữa.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam cũng khẳng định: Với tính chất công việc đặc thù, thường xuyên đối mặt với tội phạm, cường độ lao động cao… song phụ nữ Công an đã nỗ lực phấn đấu, đóng góp nhiều chiến công thầm lặng, làm giàu thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao bằng khen cho 76 tập thể, 90 cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong lực lượng phụ nữ CAND.

Chiều 20/5, đoàn đại biểu cán bộ nữ Công an xuất sắc đã có cuộc giao lưu tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về một số kinh nghiệm trong thực hiện phong trào thi đua và Nghị quyết liên tịch số 01.

Sáng nay (21/5), đoàn đại biểu phụ nữ Công an xuất sắc sẽ làm lễ dâng hoa, báo công và sinh hoạt chính trị tại khu di tích Nha Công an TW (xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Thượng tá Nguyễn Thị Ngọc Phúc - Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức, Ủy viên Ban Công tác phụ nữ Tổng cục Thi hành án và Hỗ trợ tư pháp

Sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Cảnh sát VI, phân hiệu miền Nam, chị được cử đi học nghiệp vụ kế toán. Năm 1976, chị trở về làm kế toán viên cho Trại giam Thủ Đức. Năm 1987, với uy tín của mình, chị được giao trọng trách Phó Giám thị phụ trách tài chính. Trên cương vị lãnh đạo của đơn vị trại giam lớn nhất cả nước, chị đã đưa ra nhiều sáng kiến như "Bếp ăn ba sạch", triển khai có hiệu quả trong thực tế. 5 năm liền (2005-2010), chị đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở", được Bộ Công an tặng 01 bằng khen (2005), Tổng cục XDLL CAND tặng 3 giấy khen (2005, 2007, 2008).

Ngoài công tác chuyên môn, chị còn hăng hái tham gia, chỉ đạo phong trào phụ nữ của đơn vị hoạt động sôi nổi, có hiệu quả. Bởi vậy, Hội phụ nữ Trại giam Thủ Đức cũng vinh dự được nhận danh hiệu đơn vị tập thể xuất sắc trong dịp này. 34 năm gắn bó với Trại giam Thủ Đức, mái tóc giờ đã ngả trắng, chị luôn tâm niệm, được phục vụ cho ngành Công an là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình.

Đại úy Đồng Thị Hồng Nhung - giáo viên Bộ môn nghiệp vụ cơ sở, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Trường Trung cấp CSND 1.

Đại uý Đồng Thị Hồng Nhung.

Chị là một trong số ít những gương mặt trẻ được nhận danh hiệu cá nhân phụ nữ Công an xuất sắc đợt này. Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân (năm 2003), chị về làm công tác giảng dạy bộ môn nghiệp vụ cơ sở tại Trường Trung cấp CSND 1. Là người trẻ tuổi, năng động, xông xáo, chị luôn luôn gương mẫu, khởi xướng các hoạt động thi đua sôi nổi trong phong trào phụ nữ, như tổ chức cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch", "Nữ sinh tài năng - duyên dáng", "Giữ gìn ngọn lửa, thắp sáng tài năng"…

Trong công tác chuyên môn, chị trực tiếp biên soạn giáo trình dạy bậc Trung học CAND, là chủ nhiệm 1 đề tài cấp cơ sở, đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Bộ (2009). Liên tục trong 5 năm (2005-2010), chị đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc".

Chị thừa nhận, mình có "duyên" với các giải thưởng tại những cuộc thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng chứng là chị đã giành giải nhất cuộc thi "Tuổi trẻ Tổng cục XDLL CAND học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", giải nhất cấp Tổng cục, giải ba cấp Bộ cuộc thi "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", được vinh dự thay mặt toàn lực lượng CAND tham gia vòng thi toàn quốc khu vực phía Bắc, đạt giải khuyến khích…

Hà Ly
.
.
.