Bình Định: Hai ngư dân mất tích khi hành nghề trên biển

Thứ Hai, 26/01/2015, 08:17
Bước xuống thuyền thúng để câu mực, hai ngư dân không may mất tích do sóng gió xô đập khiến thuyền thúng lật úp.

Ngày 25/1, Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết mặc dù đã nỗ lực tìm kiếm trên diện rộng suốt 5 ngày đêm, nhưng chưa tìm thấy hai ngư dân rơi xuống biển, nên đến chiều tối 24/1, tàu đánh cá BĐ 96476-TS do ông Cao Văn Sơn, 35 tuổi, trú ở thôn Thạnh Xuân Bắc, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn làm thuyền trưởng đã phải hướng mũi lái trở về cảng cá Tam Quan.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào đêm 20/1, trong lúc 8 ngư dân trên tàu đánh cá nêu trên đang hành nghề đánh bắt hải sản ở vị trí 14 độ 59 vĩ bắc 114 độ 30 kinh đông trên vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam, 2 ngư dân Nguyễn Văn Thao, 48 tuổi, trú ở thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn và Trần Văn Hải, 33 tuổi, trú ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn đã rời tàu, bước xuống thuyền thúng để câu mực. Không may những đợt sóng gió xô đập khiến thuyền thúng lật úp, hai ngư dân mất tích.      

Hữu Toàn
.
.
.