Bình Thuận: Tình trạng học sinh bỏ học có xu hướng gia tăng

Thứ Sáu, 05/05/2006, 13:31

Tình trạng học sinh bỏ học đang có xu hướng gia tăng ở Bình Thuận. Tính đến giữa năm học 2005 -2006, Bình Thuận đã có trên 2.800 em học sinh bỏ học.

Trong đó, cấp Trung học cơ sở có học sinh bỏ học nhiều nhất: 1.425 em (so với cùng kỳ tăng 245 em), cấp Tiểu học: 451 em (tăng hơn 260 em) và cấp Trung học phổ thông: 930 em (tăng 614 em).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận, nguyên nhân chính là do học lực của các em quá yếu, không theo kịp chương trình nên mặc cảm, bỏ học; một số do ham chơi hoặc gia đình nghèo nên các em phải bỏ học để lao động phụ giúp gia đình... Hầu hết số học sinh bỏ học tập trung ở các vùng biển, miền núi, vùng sâu.

Bà Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết, phương pháp duy nhất được thực hiện là các phòng giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt vận động gia đình và các em bỏ học đi học trở lại. Những gia đình quá khó khăn, không thể cho con em theo lớp chính quy thì tổ chức cho các em đi học phổ cập

Kim Cúc
.
.
.