Bình Dương: Hiệu quả từ "CLB phòng, chống tội phạm"

Thứ Bảy, 28/11/2009, 19:29
Những hoạt động tích cực của "CLB phòng chống tội phạm" đã được quần chúng nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên hết lòng hỗ trợ, tự nguyện tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ vậy mà giờ đây điểm nóng về ANTT tại phường Phú Hoà đã "giảm nhiệt", nhiều khu phố đã trở thành khu phố an toàn...

Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, cách trung tâm thị xã 3km, có 8 khu phố, 5.152 hộ trên 24 ngàn nhân khẩu, hơn 2 ngàn nhân khẩu nơi khác đến tạm trú và 1.500 phòng trọ, đời sống nhân dân chủ yếu sống bằng nghề buôn bán nhỏ, lẻ, dân cư nơi khác đến ngày càng tăng, kéo theo một loạt phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, trục lộ giao thông chính, như: đại lộ Bình Dương từ TP HCM và đường DT-743 từ Đồng Nai qua thị xã là điều kiện thuận lợi đối tượng ngoài địa phương đến lợi dụng sơ hở để cướp, cướp giật. Do vậy, phường Phú Hoà được xác định là một địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Nhằm đảm bảo ANTT, Công an phường với vai trò nòng cốt đã tổ chức, vận động thanh niên làm các nghề, như: xe ôm, bán vật liệu xây dựng, thợ hớt tóc… tự nguyện cùng Đội dân phòng, lực lượng dân quân tự vệ phường  tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Ngày 1/11/1997, UBND phường Phú Hòa ra Quyết định số 72/QĐ-UB về xây dựng "Đội dân quân tự vệ vây bắt đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật ban ngày".

Năm 2006, UBND phường Phú Hòa ban hành quy chế tổ chức hoạt động và đổi thành "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm", 12 thành viên do anh Nguyễn Thanh Hải làm Đội trưởng. Cũng từ đây, những thành viên câu lạc bộ sinh hoạt đa ngành nghề luôn có mặt trên khắp nẻo đường và trở thành khắc tinh của bọn cướp, cướp giật.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2009, "Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm" đã bắt 42 vụ, 71 đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, thu hồi 50 xe môtô, 42 điện thoại di động, 2 máy ảnh kỹ thuật số, 8 tép heroin, 4 dây chuyền vàng và gần 30 triệu đồng tiền mặt.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời khen thưởng 1 bằng khen, 1 giấy khen cho tập thể; 7 bằng khen và 29 giấy khen cho cá nhân. Đặc biệt, Đội trưởng Nguyễn Thanh Hải từ năm 1996 đã tham gia truy bắt tội phạm trên 365 vụ cướp giật, lừa đảo, tống tiền, mua bán, vận chuyển ma túy lớn nhỏ, được Trung ương Đoàn khen thưởng 1 Kỷ niệm chương; 1 Huân chương Tuổi trẻ dũng cảm; 20 bằng khen, 33 giấy khen; anh Trần Hoàng Anh, Đội phó cũng tham gia bắt hơn 35 vụ trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... được cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh tặng 1 Bằng khen, 1 giấy khen…

Những hoạt động tích cực của "CLB phòng chống tội phạm" đã được quần chúng nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên hết lòng hỗ trợ, tự nguyện tham gia trong công tác phòng, chống tội phạm. Nhờ vậy mà giờ đây điểm nóng về ANTT tại phường Phú Hoà đã "giảm nhiệt", nhiều khu phố đã trở thành khu phố an toàn...    

Tiến tới kỷ niệm 5 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", mô hình "CLB phòng chống tội phạm" đã và đang được tỉnh Bình Dương nhân rộng điển hình, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển

Phương Quỳnh - Thanh Phương
.
.
.