Bình Định thành lập 97 tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản trên biển

Thứ Ba, 14/02/2012, 08:57
Ngày 13/2, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, đến nay, ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh đã thành lập 97 tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản trên biển, với 398 tàu cá tham gia.

Các tổ, đội đoàn kết khai thác thủy sản tập trung vào các nghề chính như: câu cá ngừ đại dương, vây rút chì, lưới rê, câu mực. Số tổ, đội đoàn kết được thành lập nhiều nhất là ở Hoài Nhơn với 64 tổ, 238 tàu cá tham gia; TP Quy Nhơn: 23 tổ với 73 tàu cá tham gia; Phù Mỹ: 12 tổ với 87 tàu cá tham gia…

Việc thành lập các tổ đội khai thác thủy sản đã giúp ngư dân phối hợp với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác và hỗ trợ nhau trong phòng chống thiên tai, rủi ro tai nạn trên biển. Đáng chú ý, các tổ, đội đoàn kết tại xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn), hai phường Trần Phú và Đống Đa (TP Quy Nhơn)… đã lập nên những đội tàu cá mạnh, vươn ra khai thác thủy sản tại các ngư trường như Trường Sa, Hoàng Sa, DK1…

Hiện nay, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh đang tiến hành gắn thiết bị kết nối vệ tinh Movimar cho các tổ đội đoàn kết nhằm giúp cho các thuyền trưởng định vị chính xác ngư trường, tiết kiệm nhiên liệu để hoạt động khai thác trên biển đạt hiệu quả kinh tế cao gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Nguyễn Huệ
.
.
.