Bình Định: Tai nạn giao thông đường sắt gia tăng

Thứ Tư, 01/01/2014, 14:31
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường sắt, khiến 11 người chết, 2 người bị thương. So với năm trước tăng 5 vụ (183%), tăng 7 người chết (275%).

Vụ tai nạn thương tâm nhất xảy ra vào sáng ngày 10/7, sau khi kết thúc môn thi cuối trong kỳ thi đại học, em Đặng Anh Kiệt, 18 tuổi, trú ở thôn Tân Lệ, xã Cát Tân, huyện Phù Cát điều khiển xe máy BKS 77N3-0579 chở mẹ ruột là bà Đỗ Thị Trang, 58 tuổi trên đường lộ băng ngang qua đường sắt ở Km 1072+530, đã bị đoàn tàu hàng SBN1 tông mạnh khiến bà Trang tử nạn tại chỗ, em Kiệt bị thương nặng.

Trước đó vào sáng 31/5, hai thanh niên Nguyễn Văn Tân, 21 tuổi, trú ở xã Cát Trinh và Phạm Định Cơ, 18 tuổi, trú ở xã Cát Tân, huyện Phù Cát đi xe máy BKS 77F7-3929 băng qua đường sắt ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát đã bị đoàn tàu khách tông cả hai tử nạn. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định đã kiểm tra, khảo sát và kiến nghị các cơ quan quản lý đường bộ, đường sắt khắc phục những thiếu sót tồn tại để phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn

Hữu Toàn
.
.
.