Bình Định: Ra quân dọn dẹp trả mặt bằng sạch cho khu neo đậu tàu thuyền mới

Thứ Bảy, 10/05/2014, 02:00
Trong 2 ngày 7 và 8/5, ngành chức năng của UBND TP Quy Nhơn và 2 phường Đống Đa, Thị Nại đã vận động 16 hộ dân có chồ, rớ nằm trong diện di dời trên địa bàn 2 phường Đống Đa, Thị Nại tự giác tháo dỡ tất cả 18 chồ và 26 rớ, trả lại mặt bằng sạch để Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật Giao Long tiến hành công tác nạo vét luồng lạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền vào nơi neo đậu mới được ổn định và an toàn.

Về công tác này, ông Trần Việt Quang - Chủ tịch UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn), cho biết: “Đến nay, tất cả 12 hộ có chồ, rớ cần phải tháo dỡ đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của ngành chức năng”. Cùng công tác này, ông Phan Đăng Khoa - Chủ tịch UBND phường Thị Nại, cho biết thêm: “Ngoài việc tự tháo dỡ toàn bộ chồ, rớ; bà con ngư dân đã ký cam kết không thực hiện việc tái hoạt động chồ, rớ trong đầm Thị Nại và tại khu vực biển đoạn từ Mũi Tấn đến bãi tắm Hoàng Hậu (tính từ bờ ra ngoài khơi 2,5km)”.

Ngư dân phường Thị Nại tiến hành tháo dỡ chồ, rớ.

Được biết, để thực hiện chính sách hỗ trợ, di dời nghề chồ, rớ phục vụ xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tại 2 phường Đống Đa và Thị Nại, UBND TP Quy Nhơn đã cấp bổ sung 412,5 triệu đồng cho phường Đống Đa thực hiện việc hỗ trợ, di dời 14 chồ, 21 rớ cho 12 hộ ngư dân của phường. Đồng thời, cấp bổ sung 120 triệu đồng cho UBND phường Thị Nại chi hỗ trợ, di dời 4 chồ, 5 rớ với 2 hộ ngư dân ở địa phương.

Công tác san ủi mặt bằng, làm sạch tuyến bờ kè xung quanh Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đang được đơn vị thi công tích cực triển khai (ảnh chụp sáng 8/5).

Cũng trong ngày 8/5, công tác san ủi, làm sạch mặt bằng bờ kè 3m, xung quanh Khu dịch vụ hậu cần nghề cá (Bắc sông Hà Thanh) cũng chính thức được triển khai. Theo ông Lê Đình Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và sửa chữa đường bộ Quy Nhơn, thì: Để đảm bảo đúng tiến độ thực hiện, đơn vị đã huy động 2 phương tiện xe ủi cơ giới cùng 10 công nhân triển khai công việc. “Sau khi công tác san ủi mặt bằng bờ kè hoàn thành, đơn vị sẽ tiến hành ngày công tác xây dựng 3 cầu tàu để đảm bảo cho ngư dân để thúng ra vào khu neo đậu mới được an toàn; tiến độ sẽ hoàn thành trước ngày 25/5/2014”, ông Thảo khẳng định

Hoàng Nguyên
.
.
.