Bình Định: Một ngày 2 vụ TNGT đường sắt

Thứ Năm, 10/12/2009, 19:22
Vào lúc 9h20' ngày 8/12, một vụ TNGT đường sắt đã xảy ra tại nơi giao nhau giữa tuyến đường từ tỉnh lộ DT638 đi về địa bàn thôn Bình An 1 (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) với tuyến đường sắt Thống Nhất thuộc Km 1093+700 nằm trên địa bàn thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) khiến một nạn nhân bị chết.

Vào thời điểm trên, môtô BKS 77F3-8018, do anh Nguyễn Đình Cư (49 tuổi) ở thôn Vĩnh Hy, xã Phước Lộc (Tuy Phước) điều khiển đã xảy ra tai nạn với tàu hỏa mang ký hiệu SE4, do tài xế Lê Hồng Thạch ở Xí nghiệp Đầu máy Nha Trang điều khiển theo hướng Sài Gòn - Hà Nội.

Anh Cư bị hất văng xuống cầu Núi Thơm, cách đó một đoạn gần 50m và bị chết tại chỗ. Địa điểm xảy ra tai nạn là nơi giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn mà chỉ có tín hiệu báo tàu đến tự động.

Trước  đó, vào lúc 6h cùng ngày, tại Km 116+800 thuộc địa bàn thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh (Bình Định) bà Nguyễn Thị Phần (68 tuổi) ngụ tại địa phương đã bị tàu khách SE2 (chưa rõ người điều khiển) theo hướng Sài Gòn - Hà Nội đâm phải khiến nạn nhân bị gãy tay, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực xã Canh Vinh có sương mù nên bà Phần không nhìn thấy và không nghe được tiếng còi tàu...

Hoàng Minh
.
.
.