Bình Định: Hoàn thành việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá Tam Quan

Thứ Sáu, 17/05/2013, 23:26
Ngày 17/2, Báo cand.com.vn có đăng tải thông tin phản ánh về tình trạng cảng cá Tam Quan, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn) là khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão của hơn 1.000 tàu thuyền của ngư dân huyện Hoài Nhơn và các tỉnh ven biển miền Trung. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, luồng lạch ra vào cảng thường xuyên bị cát bồi lấp, khiến nhiều tàu cá mắc cạn, thậm chí có trường hợp còn bị vỡ tàu do vướng phải đá ngầm.

Sau khi báo đăng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đã tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá mức độ cát bồi lấp và nhanh chóng tiến hành các biện pháp nạo vét, khơi thông dòng chảy; qua đó, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân mỗi khi ra vào cảng.

Tính đến nay (13/5), sau 3 tháng thi công, đơn vị chức năng đã hoàn thành công tác nạo vét cát bồi lấp cửa biển, luồng lạch ra vào cảng cá Tam Quan với khối lượng 32.215m3. Tổng chi phí nạo vét cát bồi lấp 2 tỉ đồng, trong đó, kinh phí do tỉnh hỗ trợ 800 triệu đồng, còn lại là nguồn của huyện và xã. Nhờ việc nạo vét cát bồi lấp cảng cá, hiện nay, tàu thuyền ra vào cảng được thuận lợi, không còn tình trạng mắc cạn mỗi khi ra vào cảng, ngư dân yên tâm ra khơi bám biển giữ vững ngư trường.

“Tuy nhiên, việc nạo vét khắc phục tình trạng bồi lấp cảng cá Tam Quan hiện cũng chỉ là giải pháp tạm thời, vì sau mỗi mùa mưa bão, luồng lạch ra vào cảng lại tiếp tục bị bồi lấp. Trong 3 năm trở lại đây, địa phương phải đầu tư trên 4,3 tỉ đồng để nạo vét cát bồi lấp.

UBND xã Tam Quan Bắc đề nghị các ngành chức năng của tỉnh sớm có biện pháp nghiên cứu, khắc phục tình trạng bồi lấp cảng cá một cách lâu dài, bền vững”, ông Phạm Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc cho biết thêm

Hoàng Nguyên
.
.
.