Bình Định: Cảng cá Tam Quan Bắc tiếp tục bị bồi lấp

Chủ Nhật, 17/02/2013, 19:59
Cảng cá Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) là khu neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão của hơn 1.000 tàu thuyền của ngư dân huyện Hoài Nhơn và các tỉnh ven biển miền Trung. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, luồng lạch ra vào cảng thường xuyên bị cát bồi lấp, khiến nhiều tàu cá bị mắc cạn, thậm chí có trường hợp còn bị vỡ tàu do vướng phải đá ngầm.

Ông Bùi Thanh Ninh, ngư dân thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc cho biết, gia đình ông có 8 tàu chuyên khai thác hải sản xa bờ, mỗi chuyến đánh bắt được hàng chục tấn. Tuy nhiên, do cảng cá bị bồi lấp, việc ra vào cảng gặp khó khăn nên từ đầu năm 2013 đến nay, tàu cá của gia đình phải cập cảng khác mới bán được hàng.

Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quan Bắc cho biết: “Năm 2012, UBND xã Tam Quan Bắc đã đầu tư trên 1,53 tỷ đồng nạo vét cát trên các luồng lạch ra vào cảng. Thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn, tình trạng bồi lấp tái diễn với mức độ nghiêm trọng hơn. Hiện, UBND xã đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư 2,5 tỷ đồng để nạo vét, khơi sâu dòng chảy. Tuy nhiên, việc nạo vét cát chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, các ngành chức năng cần quan tâm để có biện pháp khắc phục triệt để nạn bồi lấp cảng cá, giúp ngư dân được thuận lợi ra khơi đánh bắt hải sản”

Hoàng Nguyên
.
.
.