Bình Định: Bùng phát “cơn sốt” trồng cây dó bầu
Việc trồng cây dó bầu tràn lan gây ảnh hưởng đến vùng nguyên liệu một số loại cây trồng khác, thậm chí nông dân sẽ thiệt hại nếu mua cây giống kém chất lượng hoặc không có thị trường tiêu thụ khi thu hoạch.
Cách đây hơn một năm, các cơ quan chức trách ở tỉnh Bình Định đã cảnh báo tình trạng người dân ở các vùng trung du, miền núi "đua" nhau trồng cây dó bầu - một loại cây cho sản phẩm trầm kỳ quý hiếm.
Tuy nhiên, khát vọng làm giàu đã khiến cho hàng trăm hộ dân lao vào trồng phân tán loại cây này với diện tích ước tính trên 1.000ha, không có quy hoạch, không theo quy trình kỹ thuật nào và không nằm trong cơ cấu cây trồng chính thức.
Theo đó, dịch vụ cung cấp giống dó bầu cũng phát sinh ồ ạt, chỉ riêng tại huyện Hoài Ân có trên 40 điểm cung cấp cây giống trái phép với quy mô mỗi cơ sở từ 3.000 đến 5.000 cây/năm...