Bình Định: 2 người bị thương, 1 người mất tích

Thứ Ba, 03/11/2009, 18:58
Tại Bình Định, tính đến cuối giờ chiều 2/11, bão số 11 đã làm cho 17 ngôi nhà sập hoàn toàn và 169 ngôi nhà, 1 trạm y tế, 26 phòng học bị tốc mái. Hơn 820 ha lúa, 60 ha hoa màu bị ngã đổ hoặc bị ngập.

Theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Bình Định, có 1.774 hộ/7.693 khẩu đã được sơ tán đến những nơi an toàn. Tuy nhiên, lượng lương thực, thực phẩm không được chuẩn bị kỹ càng nên các hộ dân này tạm thời phải ăn mỳ tôm để cầm hơi. Ngoài ra, Bình Định cũng có 2 trường hợp bị thương và 1 trường hợp bị mất tích.

Sáng 2/11, ông Nguyễn Đình Thảo (65 tuổi) ở xã Cát Trinh (Phù Cát) đang chằng chống nhà thì bị bão hất ngã, bị thương rất nặng. Tại xã Mỹ Hoà (huyện Phù Mỹ) cũng có trường hợp bà Lê Thị Tiềm (70 tuổi) bị thương do té ngã.

Thương tâm nhất là trường hợp bị mất tích của anh Hồ Việt Thôi (27 tuổi, ở khu vực 2, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn). Sáng 2/11, anh Thôi cùng 3 ngư dân khác ở cùng địa phương, mỗi người bơi một thúng ra biển Xuân Diệu (Quy Nhơn) vớt lưới. Nhưng do gió to, thúng của anh Thôi bị đẩy ra biển. Bộ đội Biên phòng và các phương tiện ứng cứu khác đều không thành. Đến 18 giờ cùng ngày vẫn chưa tìm thấy anh Thôi

Hoàng Minh
.
.
.