Biến đổi khí hậu làm tổn thất trên 10% GDP những nước nghèo

Thứ Năm, 24/03/2016, 08:05
Ngày 23-3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kỷ niệm Ngày Khí tượng thế giới 2016 với chủ đề “Đối mặt với tương lai: Nóng hơn, khô hơn, mưa lũ nhiều hơn”.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển khẳng định, giai đoạn 2011 - 2015 là giai đoạn nóng nhất theo chuỗi số liệu đã quan trắc được.

Năm 2015 - với tác động của hiện tượng El Nino - đã trở thành năm nóng nhất kể từ khi bắt đầu có quan trắc khí tượng thủy văn (từ thế kỷ 19). Nếu thế giới không nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính thì nhiệt độ trái đất có thể tăng tới 4,8 độ C vào cuối thế kỷ này.

Mực nước biển có thể dâng đến 2m, nhấn chìm nhiều quốc gia đảo nhỏ, các vùng cửa sông, vùng ven biển. Biến đổi khí hậu sẽ làm cho GDP toàn cầu thiệt hại 5-10%; các nước nghèo, các nước đang phát triển sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn 10% GDP.

K. Vy
.
.
.