Bị xe tải đâm tử vong trong lúc đón mẹ qua đường

Thứ Hai, 25/05/2015, 09:31
Tâm thấy thấy mẹ cùng con gái xuống xe nên anh vội băng qua để đón. Khi vừa mới qua được nửa đường thì bất ngờ va chạm với chiếc xe máy và ngã ra đường. Cùng lúc này, xe tải lao tới tông mạnh khiến anh Tâm tử vong tại chỗ.

Lúc 13h45’ngày 24/5, anh Lê Minh Tâm (26 tuổi, quê Sóc Trăng) đang đứng lề đường quốc lộ 13, đoạn thuộc khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), để đón mẹ ruột và con gái từ Sóc Trăng lên để đi khám bệnh. 

Lúc này, anh Tâm thấy xe khách dừng đối diện bên đường và thấy mẹ cùng con gái xuống xe nên anh vội băng qua để đón.

Khi vừa mới băng qua được nửa đường thì bất ngờ va chạm với chiếc xe máy lưu thông theo hướng (ngã tư Hòa Lân về Cầu ông Bố). Cú va chạm mạnh khiến anh té ngã xuống đường.

Cùng lúc này, xe tải mang BKS 51C – 276.74 do tài xế Trần Bá Anh (27 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển, lưu thông hướng từ ngã tư Hòa Lân về Cầu ông Bố, do không kịp xử lý nên đã tông mạnh khiến anh Tâm tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực trên bị ắc tắc nghiêm trọng nhiều giờ, người dân vây kín hiện trường xem sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an thị xã Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xử lý tại nạn. Đến khoảng 17h cùng ngày, giao thông trên tuyến đường trên mới thông thoáng trở lại.

D.Anh
.
.
.