Bị tàu tông tử vong khi băng ngang đường ray… phơi quần áo

Thứ Năm, 24/12/2020, 15:59
Mặc dù nhiều người la lớn cảnh báo xe lửa đang đến nhưng người phụ nữ vẫn băng ngang đường ray xe lửa để phơi quần áo nên bị tàu lửa tông tử vong... 

Ngày 24/12, Công an quận Phú Nhuận đang làm rõ một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại tuyến đường ray chạy qua phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh khiến một phụ nữ tử vong.

Vào trưa cùng ngày, trong lúc chuyến tàu SE2 chạy tuyến Bắc - Nam lưu thông qua đoạn đường ray thuộc phường 8 để vào ga Sài Gòn thì bất ngờ một người phụ nữ khoảng 55 tuổi băng ngang đường ray để… phơi quần áo. Đoàn tàu đã hất tung người phụ nữ này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ va chạm với tàu hỏa

Công an quận Phú Nhuận phối hợp với ga Sài Gòn tiến hành khám nghiệm hiện trường. Được biết nạn nhân hành nghề bán vé số từ nơi khác đến khu vực này ở trọ. Hằng ngày không chỉ nạn nhân mà rất nhiều người sống trọ gần khu vực đường ray này thường có thói quen đem quần áo ra rào ngăn cách để phơi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.
Anh Thư
.
.
.