Bị tàu hỏa kéo lê hơn 100m, hai người tử vong

Thứ Bảy, 22/11/2014, 13:43
Khoảng gần 18h tối 21/11, trên đường sắt Thống nhất Bắc - Nam địa bàn phường Quỳnh Thiện - TX Hoàng Mai (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ, một cháu nhỏ bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

Vào thời điểm trên, tàu hàng số 233 đang lưu thông trong khu vực Trường Lâm - Hoàng Mai, đến đường ngang dân sinh tại km 241 +100 đã tông vào xe máy BKS 37P6-8572 băng qua đường sắt, kéo lê xe máy hơn 100m, 2 người tử vong tại chỗ, một cháu nhỏ nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nạn nhân  là chị  Hồ Thị Bốn, (43 tuổi), ở xóm Tân Long - Xã Quỳnh Lập - TX Hoàng Mai và con chị Bốn cháu Trần Thị Mến, 8 tuổi bị thương nặng  đang được cấp cứu tại bệnh viện Quỳnh Lập. Còn một nạn nhân tử vong tại chỗ nữa hiện chưa xác định được danh tính.

Đoàn tàu hàng phải dừng khẩn cấp cùng Công an thị xã Hoàng Mai  điều tra nguyên nhân vụ tại nạn và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân

Đào Bình
.
.
.