Bệnh viện Nội tiết Trung ương về cơ sở mới

Chủ Nhật, 18/11/2012, 10:30
Ngày 17/11, Bệnh viện (BV) Nội tiết Trung ương mới ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, đã tổ chức khánh thành giai đoạn I. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến dự và cắt băng khánh thành.

BV Nội tiết Trung ương mới quy mô 400 giường bệnh, trên diện tích hơn 15.800m2 có tổng đầu tư trên 362 tỷ đồng. Đây là việc hiện thực hóa chủ trương nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân, và góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là giảm quá tải BV. Đồng thời, thực hiện chủ trương của Nhà nước cũng như của UBND TP Hà Nội là di chuyển các trường đại học và BV Trung ương ra ngoại thành, nhằm giảm thiểu ách tắc giao thông.

Nhân dịp này, BV đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về kết quả tốt trong nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thanh Hằng
.
.
.