Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh: Bệnh nhân ghép gan đã được xuất viện

Thứ Hai, 31/03/2008, 16:23
Bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh Lê - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh cho hay, bệnh nhi được ghép gan là cháu Nguyễn Trịnh Chỉ Hiền, 15,5 tháng tuổi đã được xuất viện. Đây là ca ghép gan thứ năm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã thành công.

Cháu Nguyễn Trịnh Chỉ Hiền được chẩn đoán trước mổ: xơ gan trên trẻ teo đường mật bẩm sinh, đã được phẫu thuật Kasai. Cháu đã phải hoãn mổ ghép gan vào tháng 12/2007 cũng do tình trạng hô hấp không ổn định.

Ngày 25/2/2008, cháu Hiền đã được cha là anh Trịnh Vạn Thành, 44 tuổi cho gan. Sau ca ghép, sức khỏe của cháu đã được phục hồi rất tốt.

Ngày 26/3 cháu đã được xuất viện trong tình trạng ổn định, ăn uống tốt. Thành công của ca ghép gan đã khẳng định thêm một lần nữa về năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Đồng 2

H.N.
.
.
.