Bệnh viện Bình Dân (TP HCM): Khánh thành khu điều trị kỹ thuật cao

Thứ Bảy, 20/05/2006, 13:08

Công trình được xây dựng với quy mô 100 giường bệnh (Ngoại tổng quát và Ngoại tiết niệu). Tổng diện tích xây dựng là 7.529m2 gồm khối nhà 1 tầng hầm, 7 tầng lầu cùng một số công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư theo phương thức vay vốn kích cầu là 84 tỷ 951 triệu đồng.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Bình Dân đã được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/5 tại số 408 Điện Biên Phủ, quận 10, TP HCM.

Bệnh viện Bình Dân được tiếp quản từ năm 1975 và được sửa sang lại vào năm 1985, là bệnh viện hàng đầu trong TP Hồ Chí Minh về Ngoại tổng quát và Ngoại tiết niệu nhưng luôn phải hoạt động trong tình trạng quá tải do số lượng bệnh nhân quá đông (500 bệnh nhân nội trú/ngày), cơ sở vật chất Bệnh viện ngày càng xuống cấp, chật hẹp.

Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện ra đời nhằm mục đích đáp ứng cho nhu cầu khám và điều trị của nhân dân trong và ngoài nước trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh ngoại khoa: bụng, ngực, mạch máu, tiết niệu, nam khoa… bằng các phương pháp tiên tiến và hiện đại. Đây cũng là công trình chào mừng kỷ niệm 116 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh

H.N.
.
.
.