Bệnh viện 103 nối thành công bàn chân bị đứt rời

Thứ Tư, 23/05/2007, 14:40
Bệnh viện Quân y 103 đã nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân nam 23 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Bệnh nhân Nguyễn Trọng Hòa, 23 tuổi, được đưa đến Bệnh viện 103 cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng do bị chém 17 nhát, trong đó có một nhát chém làm đứt rời bàn chân trái, ngay sát cổ chân. Bệnh nhân đã được sơ cứu tại hai bệnh viện ở Hà Nội, bàn chân bị đứt rời được bảo quản bằng nước muối sinh lý và nước đá.

Sau khi kiểm tra và nhận thấy bàn chân đứt rời của bệnh nhân vẫn còn khả năng nối và phục hồi chức năng, các bác sĩ của khoa Chấn thương-Chỉnh hình đã tiến hành phẫu thuật nối bàn chân cho bệnh nhân và khâu các vết thương.

Sau hơn 10 ngày điều trị, bàn chân được nối, từ chỗ bị xẹp, trắng bệch đã dần căng, hồng và ấm trở lại. Sức khỏe của bệnh nhân này tiến triển tốt

Theo TTXVN
.
.
.