Bệnh tật hoành hành tại làng nghề hầm than củi

Thứ Tư, 07/08/2013, 02:52
Từ nhiều năm qua, tình trạng ô nhiễm khói bụi từ làng nghề hầm than củi ở xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách (Sóc Trăng) đã khiến cây cối, hoa màu của bà con bị hư hỏng, bệnh tật hoành hành đối với con người…

Ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, cho biết: “Kể từ khi làng nghề này xuất hiện, nhiều gia đình trở nên khá giả, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Bình quân mỗi lò lãi ròng từ 70-80 triệu đồng/năm. Lương của người làm công cũng từ 300-400 ngàn đồng/ngày. Tuy nhiên, làng nghề hầm than củi xã Xuân Hòa bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới sản xuất, cuộc sống của người dân nơi đây”.

Làng nghề hầm than củi xã Xuân Hòa đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mới đây, Sở KH&CN Sóc Trăng tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài “Giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề hầm than tại xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách”, do Viện Công nghệ hóa học chủ trì thực hiện. Kết quả thử nghiệm cho thấy giảm được 80% hàm lượng bụi và các khí axit trong khí thải và đã giảm trên 95% bụi. Tác giả đề tài đã đề xuất đến chính quyền địa phương quan tâm xem xét kết quả nghiên cứu của đề tài để có thể định hướng xây dựng, hiện thực hóa thành công các chương trình, chính sách nhằm phát triển bền vững làng nghề góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn.

Địa phương đã có kế hoạch quy hoạch các lò hầm than vào một vùng và áp dụng mô hình xử lý khói bụi. Nếu được hỗ trợ kinh phí, sẽ thực hiện vào năm 2014. “Xã Xuân Hòa đang được huyện Kế Sách chọn xây dựng xã nông thôn mới và chúng tôi phấn đấu đạt được 12 tiêu chí. Nhưng có 2 tiêu chí rất khó thực hiện, đó là tiêu chí xây dựng giao thông nông thôn và tiêu chí về môi trường”, ông Vũ chia sẻ

V.Đức – C.X.
.
.
.