Bệnh nhân vừa cắt khối u gan nặng 5,8kg: Sức khoẻ tiến triển tốt

Thứ Tư, 24/08/2005, 07:28

Do trong ca mổ ngày 20/8, cháu Nguyễn Hoàng Linh, bệnh nhân vừa cắt bỏ khối u gan, bị chảy máu ồ ạt, phải truyền trên 10 lít máu.

Chiều 23/8, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Viện trưởng Viện Nhi TW cho biết: "Cho đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của cháu Nguyễn Hoàng Linh, 13 tuổi ở Hòa Bình - bệnh nhân vừa được cắt bỏ khối u ở gan nặng 5,8kg - đã tạm ổn định và đang tiến triển tốt. Bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở được, các chỉ số về huyết áp, mạch trong giới hạn cho phép".

Tuy nhiên, sau khi mổ, bệnh nhân vẫn phải truyền thêm một lượng lớn hồng cầu, huyết tương, tiểu cầu, tương đương hơn 2 lít máu. Đặc biệt, sau mổ bệnh nhân xảy ra hiện tượng tràn dịch ở ngực, các bác sỹ phải đặt ống dẫn lưu ở lồng ngực.

Cũng theo ông Lộc, phải hết tuần này mới khẳng định được phần gan trái còn lại của bệnh nhân có hoạt động tốt và có khả năng bù trừ cho phần gan phải đã bị cắt đi hay không. Nếu gan trái phát triển tốt thì bệnh nhân coi như ổn định; còn ngược lại, bệnh viện phải tiến hành ghép gan ngay cho em Linh vào tuần sau

T.G.
.
.
.