Bệnh nhân tử vong khi chưa truyền hết bình dung dịch

Thứ Ba, 03/03/2015, 07:52
Ngày 2/3, thi thể ông Đào Văn Lào (61 tuổi, trú ở thôn Phú Văn 2, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã được gia đình mai táng sau khi tử vong bất thường.

Trước đó ông Lào bị cảm sốt kéo dài, nên chiều 1/3 người thân trong gia đình đã mời chị Trình Thị Thu Nhạn (34 tuổi – nữ y tá Trạm y tế xã Đắk Mang, huyện Hoài Ân) đến nhà khám, tiêm thuốc và truyền dung dịch qua đường tĩnh mạch. Dù đã cẩn trọng thử phản ứng, nhưng khi chưa truyền hết bình dung dịch, ông Lào đã co giật bất thường, nên chị Nhạn xử lý tình huống bằng thuốc giải.

Trên đường chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân để cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong. Sau khi từ chối khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa thi thể ông Đào Văn Lào về nhà để lo hậu sự.

Hữu Toàn
.
.
.