"Bệnh lạ" ở Quảng Nam: Nguyên nhân chính là lao phổi
>> Khai thác vàng, mắc bệnh lạ
Báo CAND đã có bài phản ánh về việc một số thanh niên ở huyện Thăng Bình, đi làm vàng ở núi Động Giá, bị mắc căn bệnh đau tức ngực, ho ra máu… và không ít người đã tử vong.
Dư luận đã có nhiều đồn đại về căn bệnh lạ này, song điều tra của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho thấy, những người mắc bệnh do làm việc ở môi trường đầy bụi bẩn, khí độc trong các hầm vàng; hoặc bị lao phổi nhiều năm trước…
Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND xã Bình Trị, cho biết: Sau khi UBND tỉnh Quảng Nam quyết định đầu tư 150 tỉ đồng xây dựng hồ chứa nước Đông Tiễn trong núi Động Giá, để tưới cho vùng đất 730ha của nông dân các xã Bình Định Nam, Bình Định Bắc và Bình Trị, thì nổi lên nạn khai thác vàng trái phép trong núi Động Giá. Mặc dù, lực lượng Công an liên tục truy quét, song hễ khi rút đi thì những người làm vàng lại vào.
Chính do làm vàng trong điều kiện lao động thủ công, không có bảo hộ nên có một số thanh niên mắc bệnh khó thở, tức ngực, thậm chí ho ra máu…
Chúng tôi đến núi Động Giá phát hiện tại hiện trường có đến 9 hầm làm vàng, trong đó có 8 hầm bỏ hoang, còn lại một hầm đang có một số người khai thác. Những người làm vàng nói rằng, do lực lượng Công an truy quét liên tục nên nhiều người chấp nhận "bỏ của".
Thấy trên miệng hầm có máy xay nghiền đá, máy bơm hút nước để tuyển rửa vàng và máy tạo khí thông vào hầm, đồng thời sử dụng chạy khoan đá, chúng tôi hỏi thì được giải thích, mỗi hầm vàng đào sâu xuống chừng 20-25m, sau đó đào ngang tạo ra nhiều ngóc, ngách trong lòng núi, trong đó có ngách được khoan đến trên 100m.
Do vậy, người làm vàng trong các hầm chỉ cần ngồi vào giỏ tre, hoặc thùng gõ để tời xuống, đi vào các ngóc ngách dùng khoan khoan đá chuyển lên miệng hầm xay.
Lao động thủ công trong điều kiện rất khắc nghiệt, song những người làm vàng lại còn muốn me khoan (mũi khoan) đá được lâu nên họ lấy luyn (nhớt) xe máy, ôtô đã qua sử dụng đổ vào trong lúc vận hành…
Điều này chứng minh, rõ ràng những người làm vàng trái phép ở Động Giá bị mắc bệnh là do hít bụi đá khi khoan và khí độc trong hầm, thậm chí hít bụi đá có luyn vào phổi.
Kết quả điều tra của Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Nam cho thấy: Từ năm 2005, xã Bình Trị có 18 người mắc bệnh lao phổi, trong đó 17 người lao phổi dương tính. Đến năm 2008, số người mắc bệnh lao phổi ở Bình Trị tăng lên 24 người, có 10 người lao phổi dương tính...
Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết thêm: Qua điều tra xác định từ năm 2007 đến nay, số bệnh nhân bị lao phổi được phát hiện tại Bình Trị và Bình Định Nam là 73 trường hợp; trong đó có 35 bệnh nhân bị lao phổi có liên quan đến việc khai thác vàng. Số bệnh nhân đã được điều trị và tử vong của các xã này chỉ có 6 trường hợp (chiếm 17,14%).
Hiện tại, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Nam đang điều trị cho 8 bệnh nhân, số còn lại đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại nhà và y tế cơ sở