Bến Bính đã chính thức quy hoạch thành bến tàu

Thứ Tư, 31/07/2013, 15:47
Sau bao nhiêu năm bàn thảo về quy hoạch, tranh luận, thậm chí có cả tranh giành quyền khai thác khu vực Bến phà Bính cũ, đến nay UBND thành phố đã phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng Bến tàu thủy nội địa tại khu vực Bến Bính.

Theo quy hoạch này, Bến tàu thủy nội địa và khu cây xanh cảnh quan ven sông có diện tích quy hoạch là 26.554,4m²; phía Bắc và phía Tây giáp sông Cấm; phía Nam giáp khu dân cư, Nhà khách thành phố; phía  Đông giáp khu bến Cảng Hải Phòng. Tại đây sẽ có các khu chức năng chính là: khu vực bến phà, khu vực điều hành, nhà chờ bến tàu khách, khu vực cầu dẫn, cầu tàu và bãi đỗ xe, cây xanh...

Bến tàu du lịch tạm thời.

Khu vực Bến Bính từ trước tới nay luôn là điểm nóng về TTATGT đường thủy, thủy diện hẹp nhưng lại chen chúc các loại hình hoạt động vận tải hành khách lẫn hàng hóa của nhiều doanh nghiệp, đơn vị.

UBND TP đã nhiều lần sắp xếp, di dời hoặc ban hành các quy định về quản lý dưới nước lẫn trên bộ ở khu vực này nhưng vẫn chưa thực sự có hiệu quả, bởi tất cả các quy định đều là tạm thời trong khi chờ đợi quy hoạch chính thức

L.M.T.
.
.
.