Bé trai 5 tuổi bị rắn cắn

Thứ Sáu, 11/01/2008, 08:14
Khi thò tay xuống nền nhà để nhặt cục tẩy, em P., (5 tuổi), ngụ tại Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận đã bị một con rắn chàm quạp cắn vào mu bàn tay phải…

Em Nguyễn Đăng P. (5 tuổi), ngụ tại Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận đang ngồi học sơ ý đánh rơi cục tẩy xuống nền nhà. Trong lúc đang thò tay xuống bên dưới chiếc thùng giấy (đặt bên dưới chỗ ngồi học trên vài viên gạch) để tìm cục tẩy, em vội rụt tay lại vì thấy nhói đau ở mu bàn tay phải.

Người nhà vội chạy tới và phát hiện em P. bị một loại rắn có đầu hình tam giác, thân có hoa văn đen trên nền da trắng cắn. Do ở vùng quê heo hút nên gia đình vội buộc ga rô tay bên phải và đưa qua nhà thầy lang đắp thuốc.

Qua 7 ngày, vết thương nơi tay phải ngày càng sưng to, lan dần lên cánh tay, tới vai phải, gây sưng bầm và có chảy máu tại vết rắn cắn. Người nhà vội đưa P. nhập viện tỉnh và chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM.

Tại đây cháu P. tiếp tục bị chuyển sang tình trạng nặng: Chảy máu, sưng nề, hoại tử, đau nhức, xuất huyết da rải rác toàn thân, xuất huyết kết mạc mắt, lừ đừ, nhiễm trùng và nhiễm độc.

Để xác định thủ phạm đã gây vết thương cho cháu, các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng I đã phải lấy lại thông tin từ người nhà của cháu P. bằng cách đưa ra hình ảnh các loại rắn độc phổ biến ở phía Nam, qua đó xác định cháu bị rắn chàm quạp tấn công. Rất may trong vài năm lại đây bệnh viện đã có loại huyết thanh này.

Cùng với điều trị hỗ trợ khác như thở oxy, kháng sinh, đã giúp phục hồi tri giác cho em P., chấm dứt tình trạng li bì, cải thiện tình trạng rối loạn đông máu và cầm máu vết rắn cắn.

Ngày 10/1, Khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện cho biết cháu P. đã phục hồi sức khỏe sau 10 ngày điều trị

H.Nga
.
.
.