Bé trai 3 tuổi tử vong do ngã vào nồi canh

Thứ Tư, 04/02/2009, 08:47

Theo cô giáo vào bếp lấy khẩu phần ăn, bé Hoàng Nhật Quang, 3 tuổi đã bị ngã vào nồi canh nóng khiến toàn thân bỏng nặng. Sau 2 tuần chữa trị, bé đã tử vong.

Thượng tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện Lộc Hà cho biết, Công an huyện đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của cháu Hoàng Nhật Quang, 3 tuổi, bị bỏng nặng do ngã vào nồi canh đang sôi tại Trường Mầm non xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Theo lời kể của cô Võ Thị Xuân - Hiệu phó Trường Mầm non xã Thịnh Lộc, khi đến giờ ăn trưa ngày 15/1, các cô xuống nhà bếp lấy khẩu phần cho các cháu thì cháu Hoàng Nhật Quang đi theo cô giáo Hoàng Kim Anh. Khi đó, trong nhà bếp có một nồi canh to vừa mới nhấc xuống đặt giữa nhà. Do hiếu động nên cháu Quang đã bị rơi vào nồi canh nóng, khiến hầu hết cơ thể bị bỏng rất nặng.

Sau 15 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia, ngày 1/2, cháu đã tử vong. Chiều 2/2, thi thể bé Quang được chuyển về nhà mai táng

Hồng Phú
.
.
.