Bé gái suýt mất chân vì rắn cắn

Thứ Hai, 03/12/2012, 20:44
Bé gái 6 tuổi bị một con rắn (không rõ loài) cắn vào chân nhưng do chủ quan người nhà tự chữa trị cho cháu bằng thuốc nam. Đến khi chân của cháu gần bị hoại tử mới đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 3/12, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết: Bệnh viện vừa cấp cứu, cắt lọc kịp thời những phần thịt thối đã hoại tử để bảo tồn được chân trái cho cháu Trần Thị T.H. (6 tuổi), trú xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, cháu H. nhập viện trong tình trạng cẳng chân trái tím đen, sưng nề và bị hoại tử.

Ngày 30/11, cháu H. bị một con rắn (không rõ loài) cắn vào chân. Do chủ quan nên người nhà đã không đưa cháu H. đến bệnh viện mà tự chữa trị ở nhà bằng thuốc nam. Đến khi chân của cháu gần bị hoại tử mới đưa đến bệnh viện cấp cứu, chữa trị

Sông Lam
.
.
.