Bẽ bàng chuyện ông Phó Tổng có bồ nhí
Người đàn bà ngũ tuần ấy tìm đến chúng tôi trong tâm trạng hết sức tuyệt vọng. Khuôn mặt mệt mỏi hằn những vết chân chim chứng tỏ bà đã phải suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Bà bảo, phải đi kiện chồng cũng là việc cực chẳng đã, nhưng nếu không nói ra, thì hạnh phúc gia đình, thậm chí cả tính mạng của bà sẽ bị đe dọa.
Người phụ nữ ấy là bà Trần Thị Kim Phượng, ở tổ 36, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, là vợ của ông Nguyễn Thanh Cao Huy, hiện đang là đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Hà Nội.
Từ lá đơn tố cáo của người vợ
Theo bà Phượng thì vào giữa năm 2006, bà gọi điện cho chồng nhiều lần nhưng ông Huy không nghe máy. Dù vậy, bà vẫn kiên nhẫn gọi lại. Máy đã được nối, nhưng điều bà không ngờ đã xảy ra bởi ở đầu dây bên kia không phải là tiếng trả lời quen thuộc của chồng mà là tiếng trẻ con nói rất rõ: "Con không đi tất đâu", rồi tiếng chồng bà dỗ dành: "Con phải đi vào giống bố đây này, thế mới đẹp…".
Choáng váng nhưng bà vẫn cố nghe nốt câu chuyện từ đầu máy bên kia. Nội dung của cuộc nói chuyện đã khẳng định một điều bất ngờ là chồng bà đã có vợ bé, con riêng. Có lẽ, do máy ĐTDĐ cho cháu bé chơi nên cháu vô tình mở máy khi bà gọi đến.
Tối hôm đó, bà đã suy nghĩ rất nhiều. Đợi đến đêm, khi chồng về nhà tắm rửa xong, bà chất vấn những điều mà mình vô tình nghe được lúc chiều. Nghe chưa hết câu chuyện của vợ, ông Huy xây xẩm mặt mày.
Biết không thể giấu được, ông đành công nhận sự thật phũ phàng: Ông có vợ bé và con riêng 3 tuổi, hiện đang sống trên Thái Nguyên.
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, chồng bà, ông Nguyễn Thanh Cao Huy đã chối bỏ tất cả lời thú tội trên. Ông khẳng định, những điều bà nói với ông là hoàn toàn bịa đặt.
Bức xúc, bà đã lên tận Thái Nguyên để tự mình điều tra. Sau hơn 2 tháng, kết quả của cuộc điều tra ấy đã khiến bà sững sờ: Ông Huy có vợ bé là cô Phạm Thuý Hương, con riêng của 2 người là cháu Nguyễn Trung Nghĩa (3 tuổi), hiện trú tại số nhà 572 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Gia Sàng.
Về phía ông Nguyễn Thanh Cao Huy, sau khi chối bỏ tất cả sự việc trên, ông đã làm đơn xin ly hôn với vợ. Bởi thấy mình "phận mỏng", uất ức bà Phượng đã làm đơn tố cáo những sai phạm của chồng mình (vi phạm Điều 147, Luật Hôn nhân Gia đình) gửi đến các cơ quan chức năng.
Lần theo đơn tố cáo của bà Trần Thị Kim Phượng, chúng tôi đã có mặt tại TP Thái Nguyên.
Địa chỉ đầu tiên chúng tôi tìm đến là ngôi nhà số 572, đường Cách Mạng Tháng Tám. Chị Phạm Thúy Hương, chủ nhân của ngôi nhà, đồng thời cũng là nhân vật chính trong những lá đơn tố cáo của bà Phượng không có ở nhà. Tiếp chúng tôi là ông Phạm Quý Bảo, bố đẻ của chị Hương.
Với lí do không tiện tiếp khách ngay tại đó, ông Bảo đã dẫn chúng tôi về nơi ông đang sinh sống (tổ 8, phường Túc Duyên) để trò chuyện. Và, tại buổi trao đổi đó, vợ ông - bà Đinh Thị Kim Xuyến cũng có mặt.
Suốt hơn nửa giờ trao đổi, cả ông Bảo và bà Xuyến đều khẳng định, ông bà không biết ai tên là Nguyễn Thanh Cao Huy, càng chưa thấy mặt người đàn ông (xem qua ảnh chúng tôi mang theo) ấy bao giờ. Bởi thế, thông tin mà dư luận cho rằng, con gái ông bà có quan hệ với ông Huy và có con riêng với ông ta là hoàn toàn bịa đặt.
Khẳng định của cơ quan chức năng: Ông Huy có quan hệ bất chính với chị Hương
Thế nhưng, tại buổi làm việc với Công an phường Gia Sàng, nơi chị Phạm Thuý Hương đang sinh sống, chúng tôi lại thu được những thông tin hoàn toàn trái ngược.
Lãnh đạo Công an phường Gia Sàng cho biết, sau khi nhận được đơn thư tố cáo của bà Trần Thị Kim Phượng do Công an và Viện KSND TP Thái Nguyên chuyển đến, Công an phường đã tiến hành điều tra, xác minh. Sau khi điều tra, Công an phường Gia Sàng đã có báo cáo gửi Công an thành phố và các cơ quan liên quan.
Theo báo cáo đó thì chị Phạm Thúy Hương (SN 1980), thường trú tại tổ 8, phường Túc Duyên, đến đầu tháng 8/2003 mới chuyển đến nhập khẩu tại tổ 17, phường Gia Sàng. Ngày 11/10/2003, chị Hương sinh con trai, đặt tên là Nguyễn Trung Nghĩa.
Ngày 24/11/2003, chị Hương làm giấy khai sinh cho cháu Nghĩa tại UBND phường Gia Sàng (số đăng ký 163). Trong giấy khai sinh ấy, ở mục khai về người cha có họ tên, ngày, tháng sinh trùng với họ tên, ngày, tháng sinh của ông Nguyễn Thanh Cao Huy, chồng bà Phượng.
Cũng theo báo cáo của Công an phường Gia Sàng, thì khi được hỏi về sự... trùng hợp lạ lùng trên, chị Hương cho biết, khi đăng ký khai sinh cho con mình, chị đã... tự nghĩ ra tên, ngày, tháng, năm sinh, quê quán của người cha, trong thực tế thì không có con người cụ thể như lời khai trong giấy khai sinh.
Vậy người cha thực sự của cháu Nghĩa là ai? Câu hỏi ấy đã được chị Hương trả lời, trước khi mang thai cháu Nghĩa, chị đã quan hệ tình ái với 3 người đàn ông, và tuyệt nhiên, không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể của bất cứ người nào. Và, điều quan trọng, trong số 3 người ấy, không có ai là ông Nguyễn Thanh Cao Huy.
Đồng thời, chị Hương cũng khẳng định, chị không hề quen biết ông Huy và hai người không có mối liên hệ tình cảm nào. Tuy thế, khi tiến hành xác minh, Công an phường Gia Sàng đã tìm được đầy đủ những tài liệu, căn cứ để khẳng định: Ông Nguyễn Thanh Cao Huy, chồng bà Phượng có đi lại, quan hệ nam nữ với chị Phạm Thuý Hương.
Theo xác minh của Công an phường thì ông Nguyễn Mạnh Chung, cán bộ địa chính phường Gia Sàng đã xác nhận, vào khoảng tháng 5/2003, ông Huy có cùng đi với chị Hương đến Phòng Địa chính của phường để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Trần Đình Tế (số nhà 572, đường Cách Mạng Tháng Tám, nơi chị Hương ở bây giờ) cho chị Hương.
Tiếp đó, tại Thái Nguyên, chúng tôi đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Thái Nguyên. Bà Nguyệt cho biết, ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của bà Trần Thị Kim Phượng, UBKT Thành ủy Thái Nguyên đã khẩn trương thành lập tổ công tác do bà làm tổ trưởng để xác minh cùng những vụ việc liên quan khác.
Theo bà Nguyệt thì tổ công tác đã tiến hành hỏi rất nhiều nhân chứng là những người có quen biết chị Hương cũng như ông Phạm Quý Bảo, bà Đinh Thị Kim Xuyến (bố mẹ đẻ của chị Hương).
Hầu hết các nhân chứng đều khẳng định việc ông Nguyễn Thanh Cao Huy có quan hệ nam nữ với chị Phạm Thúy Hương. Có nhân chứng sau khi xem ảnh của ông Nguyễn Thanh Cao Huy còn khẳng định, người trong ảnh chính là chồng của chị Hương.
![]() |
| Bản sao giấy khai sinh cháu Nguyễn Trung Nghĩa. |
Đặc biệt, ngày 17/1/2007, tổ công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Túc Duyên cùng Chi bộ Đảng thôn Đồng Mỗ, nơi sinh sống của chị Phạm Thuý Hương trước đây và bố mẹ chị Hương (ông Bảo, bà Xuyến) bây giờ.
Tại buổi làm việc đó, sau khi nghe bà Nguyệt đọc các biên bản làm việc với các nhân chứng (nội dung khẳng định mối quan hệ nam nữ của ông Huy và chị Hương), ông Đỗ Xuân Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Túc Duyên xác nhận, nội dung mà các nhân chứng khẳng định là hoàn toàn chính xác.
Ông Tiến cũng khẳng định, ông Huy chính là con rể của ông Bảo, bà Xuyến. Và, ông Tiến cũng hé lộ một thông tin, trước đây, sau khi tiếp xúc với một đoàn công tác của Hà Nội cũng tìm hiểu về nội dung trên (ngày 22/12/2006), bố con chị Hương đã đến nhà ông để chất vấn, khóc lóc.
Còn ông Bùi Quang Lâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên, trong buổi làm việc đó, khẳng định: Cũng giống như ông Tiến, sau khi ông làm việc với đoàn công tác của Hà Nội, bố con chị Hương có đến nhà ông và bảo: "Các ông ai viết gì, ký gì về con tôi, tôi đều biết, thông tin đến nhà tôi cả!".
|
Ông Nguyễn Thanh Cao Huy nói gì? Tại trụ sở Tổng Công ty cổ phần Vận tải Hà Nội, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Cao Huy, Phó Tổng giám đốc Công ty đã khẳng định, việc bà Trần Thị Kim Phượng, vợ ông, tố cáo ông có vợ bé, con riêng là hoàn toàn sai sự thật. Ông không biết chị Phạm Thúy Hương ở Thái Nguyên là ai và hai người chưa từng gặp mặt. Thậm chí, ông Huy còn khẳng định, từ trước tới nay, ngay cả trong công việc, ông cũng chưa hề đặt chân... lên đất Thái Nguyên! |
Cũng trong buổi làm việc ấy, tất cả các đảng viên thuộc Đảng bộ phường cũng như Chi bộ thôn Đồng Mỗ đều nhất trí với những thông tin khẳng định mối quan hệ "trên mức thân mật" của ông Huy, chị Hương mà tổ công tác đã dày công thu thập.
Ngày 23/3, trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Cường, Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện tại, CATP đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nội dung tố cáo của bà Trần Thị Kim Phượng.
Cũng theo Đại tá Lê Cường, thì đến thời điểm này, Công an thành phố đã có đủ căn cứ để khẳng định, ông Nguyễn Thanh Cao Huy có quan hệ nam nữ với chị Phạm Thuý Hương.
Mặc dù sự việc của ông Nguyễn Thanh Cao Huy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, nếu xác định có sai phạm chắc chắn ông Cao Huy sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tuy nhiên, việc bà Trần Thị Kim Phượng với cương vị là người vợ của ông Huy đã có những động thái gây ầm ĩ quá mức, kiện tụng đưa ra cả trước công luận đã dẫn đến hậu quả tâm lý nặng nề và rất gây phản cảm cho xã hội.
Nói cho cùng, dù sự việc kết thúc theo hướng nào thì có lẽ tâm trạng của những người liên quan đều không khỏi cảm thấy bẽ bàng

