Bắt giam "cán bộ Sở KH&ĐT Khánh Hòa nhận hối lộ 71.000 USD"

Thứ Sáu, 20/07/2007, 08:57
Liên quan đến vụ nhận hối lộ 71.000 USD, chiều 19/7, Cơ quan CQĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt tạm giam Phan Xuân Tùng, nguyên cán bộ Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa và Nguyễn Trung Thành, nguyên phiên dịch viên của Công ty TNHH Sky Resort (Hàn Quốc).

>> Chuyên viên Sở KH&ĐT Khánh Hoà nhận tiền hối lộ như thế nào?

Qua quá trình mở rộng điều tra vụ án, CQĐT thu được chứng cứ cho thấy phiên dịch viên Nguyễn Trung Thành có hành vi làm môi giới hối lộ, cụ thể đã phiên dịch nội dung đòi tiền hối lộ, chứng kiến việc nhà đầu tư đưa tiền cho Phan Xuân Tùng... nên đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Thành về tội làm môi giới hối lộ, đồng thời thay đổi luôn biện pháp ngăn chặn đối với Phan Xuân Tùng.

Nguyễn Trung Thành (26 tuổi, cử nhân tiếng Anh, thường trú tại thôn Hoàng Vân, xã Song Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) bị bắt tại một khách sạn còn Phan Xuân Tùng bị bắt tại nhà riêng trên đường Phương Sài, Nha Trang

Theo V.P.N.T. (Thanh niên)
.
.
.