Bắt bố phải nộp tiền vì con trai đánh người

Thứ Năm, 14/11/2013, 15:48
6 gã thanh niên mang kiếm, ống tuýp nước đến gia đình ông Dương bắt “nộp phạt” 15 triệu đồng với lý do con trai ông đã đánh một thanh niên cùng huyện.

Đến ngày 14/11, tin cho biết, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã khám phá chuyên án Cưỡng đoạt tài sản, tại gia đình ông Phạm Văn Dương ở thôn Cốc, xã Phú Châu - Đông Hưng.

Công an huyện Đông Hưng bắt 6 đối tượng, gồm: Lê Ngọc Luyện (35 tuổi) ở xã Đông La - Đông Hưng; Hoàng Duy Hùng (27 tuổi) ở xã Nguyên Xá - Đông Hưng; Bùi Ngọc Trường (18 tuổi), Vũ Hữu Công (21 tuổi), Bùi Văn Hòe (21 tuổi) đều ở xã Minh Châu - Đông Hưng và Nguyễn Văn Thiện (23 tuổi) ở xã Phù Lưu, Ứng Hòa - Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng nêu trên đã có hành vi mang kiếm, ống tuýp nước đến gia đình đe doạ và yêu cầu ông Dương phải nộp 15 triệu đồng với lý do con trai ông là Phạm Văn Dũng (19 tuổi) đã đánh Nguyễn Xuân Thuận (21 tuổi) ở xã Nguyên Xá - Đông Hưng. Hiện Công an tỉnh đã tạm giữ 6 đối tượng, thu 3 kiếm, 1 phớ, 8 tuýp sắt và đang tập trung điều tra, làm rõ

An Khánh
.
.
.