Bảo tàng Quảng Ninh nhận 26 chiếc ngà voi và 1 bộ da hổ

Thứ Năm, 11/10/2007, 09:40
Sau khi phát hiện thu giữ 26 chiếc ngà voi và bộ da hổ từ một số đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển trái phép, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định giao tang vật nói trên cho Bảo tàng Quảng Ninh quản lý để phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và tuyên truyền, giáo dục về môi trường.

Cách đây hơn 1 năm, ngày 24/7/2006, Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15-khu vực Bến tàu Dân Tiến (Móng Cái) đã bắt giữ Nguyễn Văn Sinh (29 tuổi), trú tại Tràng Bảng (Đồng Nai) vận chuyển 1 bộ da hổ có tên khoa học là Pan thera tigris thuộc nhóm IB, từ Móng Cái về Đồng Nai. Bộ da hổ có chiều dài thân 1,4m, chiều dài đuôi 0,7m và vòng bụng 1m.

Tiếp đó, ngày 17/12, tại Km 210, QL18A, thị trấn Tiên Yên, Đội tuần tra CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ôtô BKS 16H-5746 do Đỗ Duy Anh (40 tuổi), trú tại Lê Chân (Hải Phòng) điều khiển, vận chuyển 26 chiếc ngà voi châu Phi, loài Laxodon ta africana có tổng trọng lượng 117,5kg.

Cả 2 vụ việc trên đã được các cơ quan chức năng tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật

L.M.T.
.
.
.