Bão số 9 có thể đổi hướng xuống phía Nam

Thứ Bảy, 08/12/2012, 07:00
Đến 13h ngày hôm nay, 8/12, vị trí tâm bão Bopha (bão số 9) ở vào khoảng 16,0 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo, đầu tuần sau, bão số 9 có khả năng đổi hướng di chuyển chậm về phía Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội. Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Thời tiết cụ thể một số vùng

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18oC, vùng núi có nơi 11 - 13oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25oC, phía Nam có nơi 26 - 28oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18oC. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 21oC

C.L.
.
.
.