Bão số 7 gây biển động rất mạnh ở Vịnh Bắc Bộ

Thứ Tư, 14/08/2013, 09:31
Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TW cho hay, trong ngày hôm nay, bão số 7 (bão Utor) di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13h hôm nay, 14/8, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13h ngày mai, 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10 cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17. Biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội. Từ hôm nay (14/8), vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, riêng phía Đông Bắc cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

* Theo báo cáo nhanh ngày 13/8 của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 13/8, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Cà Mau đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 73.354 phương tiện/ 315.262 người biết vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động di chuyển, phòng tránh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của Bộ đội Biên phòng cũng cho hay còn 23.150 phương tiện/93.116 người đang hoạt động, neo đậu trên vùng biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế (từ Vĩ tuyến 16,5 độ trở lên); 952 phương tiện/8.842 người đang hoạt động ở quần đảo Trường Sa; 49.252 phương tiện/213.304 người đang neo đậu tại các bến, hoạt động ven bờ và vùng biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang.

*Theo cách phân loại của Trung tâm cảnh báo bão chung của Mỹ, một cơn bão (storm) có thể trở thành siêu bão (super-typhoon) khi sức gió trên mức 234km/h tương đương với cấp 4, cấp 5 trong thang Saffir-Simpson. Người Mỹ sử dụng thang Saffir-Simpson để đo quy mô cường độ bão (do Simpson và Riehl đưa ra vào năm 1981) tại khu vực Đại Tây Dương và Đông Bắc Thái Bình Dương, trong đó chia thành 5 cấp: Cấp 1 (cấp tối thiểu) sức gió (119 - 153km/h) đến cấp 4 (cấp cực mạnh) sức gió (208 - 250km/h) cấp 5 (cấp thảm họa) (sức gió hơn 253km/h).

Quảng Ninh chủ động phòng, chống bão số 7

Tính đến 17h ngày 13/8, toàn bộ 200 chủ tàu cá, tàu vận tải công suất từ 90 mã lực trở lên của tỉnh Quảng Ninh đang hoạt động ngoài khơi đã được BĐBP và lực lượng Công an tỉnh đã được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7, buộc phải quay về đất liền hoặc tìm nơi trú tránh. Trước đó, khoảng trên 15.000 phương tiện đánh bắt hải sản khác có công suất nhỏ hơn cùng lượng lớn lao động tại đây đang làm việc trên biển cùng đã nắm được thông tin về bão số 7 về neo đậu tại các bến của 12 huyện, thị xã thuộc tỉnh và cả khu vực an toàn tại quần đảo Cát Bà, đảo Bạch Long Vỹ và Đồ Sơn (Hải Phòng).

Riêng tại TP Móng Cái và các huyện ven biển của Quảng Ninh, các lực lượng Công an, Quân đội đã triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho nhân dân, đặc biệt là đối phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.

Duyên Hải

N.Yến
.
.
.