Bão số 7 dự kiến sẽ đổ bộ ngày 14/10

Thứ Ba, 13/10/2020, 12:15
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày 14/10, bão số 7 sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tình hình ngập lụt các tỉnh miền Trung vẫn sẽ tiếp diễn trên diện rộng.

Sáng ngày 13/10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với mưa lũ ở miền Trung và bão số 7 (tên quốc tế Nangka).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 7 hiện đang cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170km tính từ tâm bão.

Bão số 7 có sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Ảnh: Tổng cục PCTT.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

“Các dự báo quốc tế về bão Nangka khá tương đồng. Đài Nhật Bản dự báo tối 14/10, bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, đài Mỹ và Hong Kong đều dự báo bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền vào chiều 14/10. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, sáng sớm 14/10, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và đến chiều cùng ngày sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”, ông Khiêm thông tin.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Trung Trung Trung Bộ ngày và đêm nay 13/10 có mưa to 50-100mm, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 100-150mm. Từ ngày 14 đến 16/10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có giông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt. Trong đó, trọng tâm mưa tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Thời gian mưa lớn từ đêm 14/10 đến sáng 16/10.

Đối với tình hình lũ tại tại Trung Bộ, ông Khiêm cho biết, lũ trên một số hệ thống sông vẫn nghiêm trọng. Tình trạng ngập úng vẫn diễn ra và có thể giảm trong ngày mai và ngày kia.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành chỉ đạo cuộc họp. 

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành nhận định, hiện nay toàn bộ miền Bắc, miền Trung đang trong tình thế thiên tai cực kỳ nguy hiểm. Ngày 14/10, bão sẽ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Tình hình ngập lụt các tỉnh vẫn còn trên diện rộng. 

"Hiện đã có hiện tượng sạt lở khu vực miền núi và các lực lượng đang tìm cách tiếp cận. Đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng ban hành trong ngày 12/10", ông Thành lưu ý.

Ngọc Yến
.
.
.