Bão số 4 đã vào đất liền Trung Quốc, Bắc bộ dồn dập mưa to

Thứ Tư, 19/08/2020, 12:15
Hiện tại, bão số 4 từ biển Đông đã đi vào đất liền Trung Quốc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Trong khi đó, tại khu vực Bắc Bộ trời tiếp tục mưa giông, nguy cơ ngập úng, sạt lở nhiều nơi.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão số 4, hồi 10h ngày 19/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Đường đi của Bão số 4 hiện tại.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22h ngày 19/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây.

Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ ngày 20/8 đến ngày 22/8, khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt). Còn tại khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt).

Cũng theo dự báo, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây giông đang phát triển và gây mưa cho khu vực các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Chương  Mỹ, Gia Lâm.. Hiện những vùng mây giông này có xu hướng phát triển và mở rộng thêm.

Những vùng mây giông này được nhận định sẽ gây mưa rào và có thể có giông cho khu vực các quận Hà Đông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy sau đó có khả năng lan sang các quận lân cận. Trong cơn giông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

B.Châu
.
.
.