Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp vào Đà Nẵng, học sinh được nghỉ học

Thứ Hai, 14/09/2015, 14:35
Sáng ngày 14/9, tin từ Sở GD& ĐT TP Đà Nẵng cho biết, học sinh trên toàn thành phố được nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 14/9.


UBND TP Đà Nẵng đã giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến mưa bão, quyết định thời điểm phù hợp cho học sinh đi học lại và báo cáo UBND thành phố.
Nhiều chiến sĩ CSGT, lực lượng dân quân tự vệ đã không quản ngại mưa to, gió lớn trực tiếp đứng tại những nút giao thông quan trọng để hướng dẫn các phương tiện tránh bão.

Đồng thời, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng đã có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị, trường học trên địa bàn các quận huyện phải kiểm tra, chèn chống phòng học, phòng làm việc, nhà kho, có kế hoạch và phương án dùng bạt che, bao nilon để bảo quản tài sản, trang thiết bị, đặc biệt phòng nghe nhìn, thư viện.

Đồng thời Sở cũng yêu cầu các đơn vị phân công cán bộ, công nhân viên trực 100% trong thời gian bão xảy ra để ứng phó và báo cáo tình hình thiệt hại; quán triệt cho phụ huynh nắm tình hình, hạn chế học sinh đi lại, đảm bảo an toàn tài sản và sinh mạng cho học sinh trước, trong và sau bão.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ đêm 13/9 đến sáng ngàu 14/9 đã có nhiều trận mưa kéo dài kèm gió lớn khiến nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ.
Ngư dân Đà Nẵng khẩn trương neo đậu tàu thuyền, đưa các phương tiện lên bờ để chống bão.

Được biết, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, UBND thành phố Đà Nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão. Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền khác; các địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Chi cục Thủy sản thành phố phối hợp tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Thái; nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn; hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn.  

UBND các quận, huyện chỉ đạo các địa phương thông báo tin bão khẩn cấp cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; triển khai ngay các phương án phòng chống bão, lũ, lũ quét; triển khai ngay phương án sơ tán nhân dân tại những vùng trũng, thấp, vùng ven biển; chủ động dự trữ lương thực thực phẩm, nước uống để phòng lũ lớn; tổ chức chằng chống nhà cửa, nhất là nhà tạm chờ tái định cự...

Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp vào Đà Nẵng,  mưa trắng trời.

Bên cạnh đó, UBND huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng triển khai phương án phòng chống lụt bão hồ chứa, tổ chức trực 24/24 giờ trên hồ chứa, đảm bảo thông tin liên lạc với địa phương; sẵn sàng ứng cứu hồ chứa và sơ tán dân ở hạ du. Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các ngành và địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ để chủ động ứng phó với bão...

Theo ghi nhận, do ảnh hưởng của bão số 3, suốt từ đêm ngày 13 đến 13h30 chiều ngày 14/9 lượng mưa trên toàn thành phố rất lớn. Trong sáng ngày 14/9, rất nhiều con phố như: Nguyễn Văn Linh, Lê Duẫn, Quang Trung bị ngập cục bộ, có nơi ngập sâu trên 0,5m. Nhiều cây xây bị bứng gốc, gãy, ngã đổ gây bị ách tắc giao thông nghiêm trọng. Cũng có rất nhiều phương tiện bị tắt máy do nước ngập phải đứng “chịu trận” giữa đường…

Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân,  hiện có rất nhiều chiến sĩ CSGT, lực lượng dân quân tự vệ các phường không quản ngại trong mưa to, gió lớn trực tiếp đứng tại những nút giao thông, ngã tư trung tâm để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện tránh những tuyến đường bị ngập sâu…

Theo thống kê sơ bộ, hiện  thành phố Đà Nẵng có138 phương tiện đang hoạt động trên biển với 1.270 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố đã liên lạc với tất cả các tàu để hướng dẫn vào nơi neo đậu tránh trú bão gần nhất./.

Hoài Thu
.
.
.