Bão số 2 gây mưa to ở Bắc và Bắc Trung Bộ

Chủ Nhật, 13/06/2021, 05:41
Ảnh hưởng của cơn bão số 2, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to, có nơi trên 350mm/đợt. 


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (13/6), bão số 2 ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khoảng 5h sáng, bão số 2 nằm trên khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở đảo Hòn Ngư có gió giật cấp 9; ở đảo Hòn Dấu có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trên đất liền ven biển ở Văn Lý (Nam Định) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, T.p Thái Bình có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/6 đến 4h ngày 13/6 phổ biến 120-250mm.

Bão số 2 gây mưa to tại nhiều khu vực trên cả nước.

Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 11h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 105,3 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

Trong ngày hôm nay, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được cảnh báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với tổng lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 13/6, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; sau có lúc có mưa rào và giông. Sáng sớm gió mạnh cấp 5, giật cấp 6-7; sau giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng và ven biển sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió mạnh cấp 4, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10; sau giảm dần. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 4, riêng Thanh Hóa sáng sớm gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10; sau giảm dần; phía Nam gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.