Bão số 2 đang hướng vào đất liền

Thứ Sáu, 21/06/2013, 18:14
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Cơn bão số 2 có khả năng đổi hướng, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11. Vùng ven biển từ chiều mai biển động rất mạnh.

Hồi 13h ngày 21/6, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20 km. Đến 13h ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 440 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Hướng đi dự báo của Cơn bão số 2 (Ảnh: nchmf)

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng biển vịnh Bắc Bộ từ chiều mai (22/6), gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ từ sáng ngày 23/6 gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm ngày 22/6 sẽ có mưa, mưa vừa; riêng khu Đông Bắc và các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa to đến rất to.

Ngoài ra do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh nên khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy

Đức Hòa
.
.
.