Bão số 13 không đến nhưng mưa lớn, triều cường cao

Thứ Năm, 07/11/2013, 17:41
Theo Công điện khẩn số 17/CĐ/PCLB, hồi 00h05’, ngày 7/11/2013 của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN TP, cho phép tàu thuyền trở lại hoạt động bình thường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Tin từ Trung tâm DBKTTV Trung ương, tối 6/11 sau khi đi vào khu vực tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, Bình Thuận, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, vùng áp thấp di chuyển về phía Tây sau đó suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn TP Hồ Chí Minh, cơn bão số 13 đã không còn đe dọa thành phố. Thường trực BCH PCLB&TKCN TP thông báo cho phép tàu thuyền đánh cá, tàu nhà hàng, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu vận tải hành khách, hàng hóa, bến phà, bến đò ngang, đò dọc trở lại hoạt động bình thường từ 5h, ngày 7/11/2013.

Mưa lớn gập ngập nhiều tuyến đường thành phố sáng 07/11.

Sáng nay 7/11, ảnh hưởng áp thấp đã gây mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ 2h đêm đến 9h sáng, cộng với triều cường dâng cao gây ngập rất nhiều tuyến đường tại các quận huyện TP như Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, Quận 2, Quận 8, Quận 6, Quận 11, Quận Bình Thạnh… khiến giao thông gần như tê liệt. Người dân thành phố sáng nay đã phải “lội” trong biển nước để đi làm việc và đưa con đến trường học trở lại, sau khi có thông báo áp thấp suy yếu, tan dần. Tuy nhiên, buổi học sáng nay của nhiều trường học vẫn có tỷ lệ học sinh thấp hoặc nghỉ do tâm lý sợ bão ập vào của phụ huynh.

Theo bản tin TT KTTV Trung ương phát lúc 9h30 sáng nay, bão Haiyan có vị trí tâm bão vào khoảng 8,7 độ Vĩ Bắc; 132,8 độ Kinh Đông, cách đảo Min- Đa-Nao (Philippin) khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (tức là từ 202 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km.

Đến 7h ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Đông Nam Philippin với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 17, giật trên cấp 17. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 35km/h.

Đến 7h ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 8/11, vùng biển phía Đông Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội

Hoàng Châu
.
.
.