Bão số 1 suy yếu thành áp thấp, Hà Nội cảnh báo mưa giông, lốc sét

Chủ Nhật, 14/06/2020, 14:45
Bão số 1 sau khi đi vào đất liền Trung Quốc đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc sau đó tan dần. Trong khi đó, ảnh vệ tinh cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các quận huyện thành phố Hà Nội, khả năng sẽ có mưa giông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (14/6), áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 1 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13h, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 6 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần.

Bão số 1 đã suy yếu thành vùng áp thấp.

Trước đó, vào sáng nay, bão số 1 đã đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh ra đa thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển mạnh mẽ ở hầu khắp các quận huyện thành phố Hà Nội.  

Trong khoảng thời gian ngắn tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn gây mưa rào và giông trên nhiều khu vực của thành phố Hà Nội. Trong cơn giông đề phòng các hiện tượng lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

B.Châu
.
.
.