Báo động tình trạng xe trọng tải lớn phóng nhanh vượt ẩu gây tai nạn

Thứ Ba, 30/04/2013, 08:08
Xe chở cát cán chết 1 người do va quệt, là hậu quả của vụ tai nạn sáng 29/1 tại thành phố Hưng Yên đang làm dư luận lo lắng. Bởi gần đây tình trạng xe chở vật liệu xây dựng phóng nhanh vượt ẩu diễn ra hằng ngày, báo động nguy cơ tai nạn giao thông đang gia tăng tại địa phương.

Vụ việc xảy ra tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Phạm Bạch Hổ - Chu Mạnh Trinh, ôtô chở cát của Tập đoàn Xuân Thành BKS 35N - 9793 (chưa xác định được danh tính lái xe) điều khiển đi theo hướng Cầu Yên Lệnh - TP Hưng Yên đã va chạm với xe môtô BKS 90F5 - 0799, do anh Nguyễn Văn Bộ, SN 1969, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam điều khiển đi cùng hướng. Hậu quả làm anh Bộ chết tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 5.

Vụ tai nạn trên đã và đang cảnh báo tình trạng các xe ôtô chở vật liệu xây dựng thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu trên địa bàn Hưng Yên. Vì trong 2 năm trở lại đây đã có hàng chục vụ tai nạn giao thông do xe chở vật liệu gây ra.

Trên các đường quốc lộ 39, quốc lộ 38 và nhiều tuyến phố ở thành phố Hưng Yên như: Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Bãi Sậy, Phạm Bạch Hổ... mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe trọng tải nặng chở cát sỏi rơi vãi ra đường, lưu thông với tốc độ nhanh gây bụi mù mịt rất nguy hiểm cho người và phương tiện tham giao giao thông

T.K.
.
.
.