Báo động tai nạn lao động khi thu hoạch hoa hồi

Chủ Nhật, 28/07/2019, 07:12
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trong khi thu hoạch hoa hồi.  


Cụ thể, ngày 15-7, bà Phùng Thị Tóm (48 tuổi, trú tại xã Chu Túc, huyện Văn Quan) khi đang hái hoa hồi trong vườn của gia đình thì bị ngã từ trên cao xuống phải đi bệnh viện cấp cứu.

Hơn 1 tuần sau khi được phẫu thuật cột sống, bà Tóm vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bà Tóm nhớ lại: Sáng hôm ấy, khi bà đang hái hoa hồi trên cây cách mặt đất khoảng hơn 6m thì bất ngờ cành hồi bị gãy khiến người rơi tự do và được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bà Ma Thị Giúp (50 tuổi, trú tại xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình) kể, trong khi đang bắc thang hái hoa hồi ở vườn nhà thì bất ngờ thang bị đổ. Bà bám được vào cành cây bên cạnh nhưng cành cây yếu khiến bà rơi tự do từ độ cao hơn 4m xuống đất, bị gãy xương cột sống, phải phẫu thuật.

Bác sĩ Phan Thanh Huy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, những năm gần đây, cứ vào mùa thu hoạch hồi, bệnh nhân bị chấn thương cột sống nhập viện tăng. Từ đầu tháng 7/2019 đến nay, bệnh viện tiếp nhận gần 20 trường hợp bệnh nhân chấn thương do bị ngã từ trên cây khi đang thu hoạch hoa hồi.

Riêng ngày 19-7, bệnh viện tiếp nhận 7 trường hợp chấn thương khi trèo hái hoa hồi, trong đó 2 trường hợp tử vong do đa chấn thương, 2 trường hợp chấn thương cột sống nặng phải chuyển tuyến trên. Do bị ngã từ trên cao xuống đất nên nhiều bệnh nhân bị chấn thương cột sống nặng, hậu quả và di chứng để lại rất lớn.

Lạng Sơn là địa phương có diện tích và sản lượng cây hoa hồi lớn nhất cả nước. Tổng diện tích hoa hồi ở Lạng Sơn chiếm khoảng 35.000ha, phân bố ở hầu hết các huyện, thành phố trong tỉnh, tập trung nhiều nhất tại các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Cao Lộc…

Thời gian thu hoạch hoa hồi chính vụ từ tháng 7 đến tháng 10. Năm nay, hồi chính vụ được giá cao nên người trồng hồi rất vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên, việc thu hoạch rất khó khăn, người dân phải trèo hái hồi ở độ cao cách mặt đất khoảng 4-15m, cành cây hồi mỏng và giòn. Việc trèo hái hồi mà không có dụng cụ bảo hộ và phương tiện chuyên dụng dẫn tới nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Phó Chủ tịch UBND xã Vân Mộng (huyện Văn Quan) Lương Thế Cường cho biết: Ngoài việc phối hợp với cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người dân tăng năng suất cây hồi, phát huy tiềm năng kinh tế, chính quyền xã đã nhắc nhở người dân cẩn thận khi thu hoạch hồi.

Tuy nhiên, hiện nay, địa phương vẫn chưa có phương tiện để thu hoạch ngoài việc người dân dùng những chiếc thang cao 5-7m rồi bắt vào thân cây hồi để hái. Nếu chủ quan không đeo dây bảo hộ, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao.

Ngọc Tùng
.
.
.