Bão Sepat cấp 17 gây gió mạnh và biển động dữ dội ở đông bắc Biển Đông

Thứ Năm, 16/08/2007, 10:08
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng từ thứ Bảy, ngày 18/8, bão Sepat mạnh đến cấp 17 sẽ gây gió mạnh và biển động dữ dội ở đông bắc Biển Đông cho dù nó sẽ chuyển hướng tây bắc.

Sau gần hai ngày di chuyển hơi lệch về hướng tây tây nam, từ sáng hôm qua, 15/8, bão Sepat di chuyển lệch dần về hướng tây tây bắc. Đến chiều tối hôm qua, vị trí tâm bão Sepat ở vào khoảng 15,9 độ vĩ bắc, 127,9 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng gần 550 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km/giờ), giật cấp 16-17. Dự kiến, hôm nay, bão Sepat tiếp tục di chuyển chậm theo hướng giữa  tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Sau đó bão có khả năng di chuyển lệch dần theo hướng tây bắc và đạt cường độ mạnh cấp 17- cấp siêu bão ( tức là từ 202 đến 220 km/giờ), giật 260 km/giờ.

Nếu không có gì chuyển biến lớn, khoảng ngày  và đêm thứ Bảy tới, 18/8, bão Sepat sẽ vượt qua miền nam đảo Đài Loan vào vùng biển giữa Phúc Kiến và Đài Loan.

Khi vượt qua Đài Loan do ma sát với mặt đất, bão Sepat sẽ suy yếu vài cấp gió nhưng vẫn còn rất mạnh. Từ ngày 18/8, ở phần đông bắc Biển Đông, từ vĩ độ 20 độ vĩ bắc trở lên, nơi ngư dân Việt Nam khai thác hải sản, có gió bão mạnh cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão cấp 12, cấp 13, giật trên cấp 14-15, biển động dữ dội.

Trung tâm DBKTTV cảnh báo, do ảnh hưởng của bão Sepat, gió mùa tây nam ở Nam Bộ, Tây Nguyên và nam biển Đông sẽ hoạt động mạnh trở lại. Tác động đó sẽ xảy ra trong 2 –3 ngày cuối tuần và đầu tuần tới. Hoàn lưu bão Sepat sẽ gây mưa rào và dông nhiều nơi. Một số nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có tố, lốc  và gió giật mạnh

Theo Q.D.(Tiền phong)
.
.
.