Báo Bưu điện Việt Nam kỷ niệm 25 năm xuất bản số báo đầu tiên

Thứ Sáu, 26/06/2015, 19:05
Chiều 26/6, tại Hà Nội, Báo Bưu điện Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm xuất bản số báo đầu tiên (30/6/1990 – 30/6/2015).

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông cùng các đại biểu nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Thông tin- Truyền thông, Báo Bưu điện Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, các vụ, cục trực thuộc Bộ Thông tin-Truyền thông.

Ra đời từ năm 1990, Báo Bưu điện Việt Nam từng là cơ quan ngôn luận của Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, Tổng cục Bưu điện Việt Nam. Hoạt động của Báo trong thời kỳ này còn tương đối sơ khai như một bản tin nội bộ chuyên ngành.

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng Báo Bưu điện Việt Nam.

Năm 1999, Báo chính thức có tên gọi là Báo Bưu điện Việt Nam và xuất bản ấn phẩm điện tử trên mạng internet. Năm 2002, Báo Bưu điện Việt Nam tách ra hoạt động độc lập và là cơ quan ngôn luận của Bộ Bưu chính viễn thông đồng thời xuất bản báo điện tử ictnews.

Từ năm 2007, Báo Bưu điện Việt Nam trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin- Truyền thông, tiếp tục xã hội hóa về nội dung;  xuất bản báo điện tử Infonet và hình thành tòa soạn đa phương tiện.

Ông Võ Đăng Thiên, Tổng Biên tập Báo Bưu điện Việt Nam cho biết, trong thời gian tới, Báo Bưu điện Việt Nam phấn đấu là tờ báo chuyên ngành sắc sảo được bạn đọc trong và ngoài ngành tin cậy, tìm đọc đồng thời tiếp tục phát triển báo điện tử.

Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND đã trân trọng tặng lẵng hoa chúc mừng.

Nguyễn Hương
.
.
.